Mổ xẻ quan hệ Mỹ-Trung

Thứ ba, 26/05/2015 09:19

(Cadn.com.vn) - Quan điểm chống Trung Quốc đang ngày càng gia tăng trong nền chính trị Mỹ và ngược lại tại Trung Quốc cũng như thế. Nếu tạm quên đi những căng thẳng Washington - Bắc Kinh tại biển Đông, đây là mối đe dọa thực sự đối với hai nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới.

Không có nghi ngờ gì khi nói rằng, mối quan hệ Mỹ-Trung đang bước vào một giai đoạn mới của sự căng thẳng, đặc biệt là với những diễn biến động thái của hai nước ở khu vực biển Đông trong thời gian qua. Việc Mỹ tuyên bố đang xem xét khả năng điều tàu chiến và máy bay để thách thức chủ quyền của Trung Quốc ở biển Đông tranh chấp, nếu thực hiện, chắc chắn sẽ là hành động khiêu khích mạnh mẽ và có khả năng dẫn đến cuộc đụng độ với Trung Quốc.

Cho đến nay, giới phân tích tập trung vào những động cơ đằng sau động thái của Mỹ và các hậu quả có thể xảy ra đối với quan hệ hai nước cũng như an ninh Châu Á. Hầu như tất cả đều đồng ý rằng, động thái này, cho dù đúng hay sai, là một trong những rủi ro và điều lo lắng thực sự. Để hiểu rõ hơn về động thái quân sự đặc biệt này, người ta phải hiểu được nền tảng lớn hơn trong quan hệ hai nước.

Đầu tiên, đó là lý thuyết mới "Trung Quốc sụp đổ". Lý thuyết này không phải là hoàn toàn mới. Tuy nhiên, đây là vòng mới của nó. Thứ hai, có rất nhiều đề tài thảo luận về việc Trung Quốc chính là "kẻ bắt nạt" trong khu vực và cách mà Bắc Kinh đang cố gắng đẩy Washington ra khỏi khu vực Đông Á.

Mặc dù Mỹ nhiều lần nhấn mạnh, họ duy trì một vị trí trung lập đối với các tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông, Trung Quốc vẫn không tin. Và bất chấp cam kết của Bắc Kinh lặp đi lặp lại rằng, họ không có ý đẩy Mỹ ra khỏi Châu Á, Washington cũng thật sự rất hoài nghi. Điều này thực sự đáng tiếc - sự thiếu tin tưởng giữa hai nước ngăn cản họ tiến lại gần nhau hơn. Từ quan điểm của Nhà Trắng, rõ ràng, một Trung Quốc đang lên không hề tốt cho vai trò lãnh đạo của Mỹ ở Châu Á. Nhiều chính khách Mỹ chỉ đơn giản không tin rằng, Bắc Kinh có thể giúp duy trì hòa bình và ổn định tại Châu Á.

Trở ngại thứ ba mới đáng lo ngại nhất là cụm từ "trừng phạt Trung Quốc". Nó có nhiều hình thức khác nhau. Một báo cáo gần đây của Hội đồng Quan hệ Ngoại giao lập luận rằng, Trung Quốc cần phải được cân bằng. Có lẽ thông điệp ở đây là Mỹ cần phải cân bằng lại Trung Quốc. Nếu không, Bắc Kinh sẽ thống trị Châu Á một ngày không xa.

Nhiều chuyên gia nhận định, thời điểm hiện nay là "đỉnh điểm" cho quan hệ Trung-Mỹ sau hơn 30 năm.

Thanh Văn